AU cảnh báo sẽ áp lệnh trừng phạt các phe đối địch ở Burundi

Ngày 30/12, Chủ tịch AU cảnh báo sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với các phe phái đối địch tại Burundi nếu không tham gia cuộc hòa đàm dự kiến diễn ra vào tháng 1/2016.
AU cảnh báo sẽ áp lệnh trừng phạt các phe đối địch ở Burundi ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Nkosazana Dlamini Zuma. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/12, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Nkosazana Dlamini Zuma cảnh báo khối này sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với các phe phái đối địch tại Burundi nếu không tham gia cuộc hòa đàm dự kiến diễn ra vào tháng 1/2016.

Tại cuộc đối thoại ở Uganda ngày 28/12 vừa qua, Chính phủ Burundi và phe đối lập nhất trí sẽ nhóm họp lại vào tháng 1/2016 tại thành phố Arusha, miền Bắc Tanzania nhằm tìm cách chấm dứt bạo lực kéo dài nhiều tháng qua.

Theo giới chức Uganda, cuộc đối thoại dự kiến nối lại vào ngày 6/1/2016, nhưng phái đoàn của Chính phủ Burundi chưa nhất trí thời gian này.

Trong một tuyên bố ra ngày 30/12, bà Nkosazana cho biết AU sẽ áp đặt lệnh trừng phạt chống lại tất cả hành vi cản trở cuộc đối thoại của Burundi, trong đó có các vụ tấn công do các nhóm vũ trang tiến hành, hoặc từ chối tham gia hòa đàm.

Bất chấp sự phản đối của chính quyền Burundi, Hội đồng Hòa bình và An ninh của AU ngày 17/12 vừa quan đã nhất trí điều 5.000 binh sỹ gìn giữ hòa bình tới Burundi nhằm chấm dứt bạo lực.

Chủ tịch Nkosazana nhấn mạnh AU sẵn sàng đàm phán với chính quyền Burundi để thúc đẩy việc triển khai lực lượng trên. Trong khi đó, phát biểu trên đài phát thanh quốc gia cùng ngày, Tổng thống Burundi Pierre Nkurunziza cảnh báo sẽ chống lại mọi lực lượng gìn giữ hòa bình do AU triển khai tại nước này.

Khủng hoảng tại Burundi nổ ra hồi tháng Tư vừa qua khi các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Nkurunziza tranh cử nhiệm kỳ 3 biến thành bạo lực, ít nhất 400 người đã thiệt mạng và hơn 220.000 người phải rời bỏ nhà cửa sang lánh nạn tại các nước láng giềng.

Bất chấp làn sóng biểu tình, ông Nkurunziza đã tái đắc cử hôm 21/7 vừa qua trong cuộc bầu cử bị các đảng đối lập tẩy chay. Tình trạng bạo lực leo thang đang làm dấy lên lo ngại quốc gia Đông Phi này có thể lại rơi vào nội chiến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục