AU đề xuất triển khai 5.000 quân gìn giữ hòa bình tới Burundi

Hội đồng Hòa bình và An ninh của Liên minh châu Phi đề xuất cử 5.000 quân nhân gìn giữ hòa bình tới Burundi, mà không cần sự chấp thuận của nhà lãnh đạo quốc gia Đông Phi này.
AU đề xuất triển khai 5.000 quân gìn giữ hòa bình tới Burundi ảnh 1Quân nhân Burundi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Hội đồng Hòa bình và An ninh của Liên minh châu Phi (AU) ngày 17/12 đã đề xuất cử 5.000 quân nhân gìn giữ hòa bình tới Burundi, viện dẫn quy định cho phép triển khai lực lượng mà không cần sự chấp thuận của nhà lãnh đạo quốc gia Đông Phi này.

Một nhà ngoại giao đến từ quốc gia thành viên của Hội đồng trên cho biết : "Chúng tôi đã cho phép triển khai lực lượng 5.000 người tới Burundi thực hiện các sứ mệnh được ủy thác, trong đó có bảo vệ dân thường."

Trước đó, Tổng thống Burundi Pierre Nkurunziza đã từng bác bỏ những kêu gọi về việc triển khai một phái bộ gìn giữ hòa bình tới nước này.

Ông Nkurunziza có 96 giờ để phản hồi nghị quyết trên của AU - được soạn thảo tối 17/12 và nhiều khả năng sẽ được Hội đồng Hòa bình và An ninh AU thông qua trong những ngày tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục