Australia bán máy gây nhiễu tín hiệu máy bay không người lái cho G7

Công ty công nghệ có trụ sở ở Australia DroneShield thông báo đã bán một máy gây nhiễu tín hiệu của máy bay không người lái theo kiểu súng trường cầm tay cho quân đội các quốc gia nhóm G7.
Australia bán máy gây nhiễu tín hiệu máy bay không người lái cho G7 ảnh 1(Nguồn: David Swift)

Tân Hoa xã đưa tin công ty công nghệ có trụ sở ở Australia DroneShield ngày 24/4 thông báo đã bán một máy gây nhiễu tín hiệu của máy bay không người lái theo kiểu súng trường cầm tay cho quân đội các quốc gia nhóm G7.

DroneShield tin rằng các nước G7, cụ thể là Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh và Mỹ sẽ thử nghiệm vũ khí này ở Trung Đông.

Thương vụ này diễn ra trong bối cảnh nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các thực thể phi nhà nước khác đang gia tăng nhanh chóng việc sử dụng các máy bay không người lái cá nhân và thương mại vào mục đích khủng bố.

Thiết bị trên có tác dụng làm nhiễu đường truyền thông tin liên lạc giữa máy bay không người lái và người điều khiển. Nó cũng có khả năng lần theo dấu vết người sử dụng máy bay này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục