Australia bắt tàu cá chở gần 2.000 khẩu AK sang Somalia

Lực lượng hải quân Australia đã chặn, bắt một tàu đánh cá ở khu vực ngoài khơi cách Oman 300km đang chở một khối lượng lớn vũ khí đến Somalia.
Australia bắt tàu cá chở gần 2.000 khẩu AK sang Somalia ảnh 1Số vũ khí được Hải quân Australia thu giữ từ chiếc tàu cá. (Nguồn: ABIS Sarah Ebsworth/watoday)

Australia đã bắt giữ khối lượng lớn vũ khí cất giấu trên một chiếc tàu đánh cá đang trên đường tới Somalia.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Australia cho biết tàu khu khục trang bị tên lửa dẫn đường HMAS Darwin đang tham gia chiến dịch chống khủng bố ở Trung Đông đã chặn một tàu đánh cá ở khu vực ngoài khơi cách Oman 300km để kiểm tra và phát hiện 1989 khẩu AK-47, 100 súng phóng lựu, 49 súng máy thông thường PKM, 39 nòng súng PKM dự phòng, 20 nòng súng cối 60mm.

Nhóm kiểm tra xác định chiếc tàu không thuộc về quốc gia nào và đang trên đường tới Somalia.

Việc thu giữ vũ khí này thực thi theo lệnh cấm vận của Liên hợp quốc, theo đó cho phép ngăn chặn hoạt động vận chuyển trên biển các vũ khí bất hợp pháp cho Somalia.

Tư lệnh lực lượng tác chiến hỗn hợp Australia, Phó Đô đốc David Johnston cho hay vụ bắt giữ lượng vũ khí lớn bất hợp pháp này trong chuyến tuần tra đầu tiên của khu trục Darwin có ý nghĩa rất lớn.

Tàu khu trục Darwin đang tham gia Lực lượng Hải quân Hỗn hợp, một liên minh hải quân đa quốc gia được thành lập để tăng cường an ninh và ổn định trên các tuyến hàng hải quốc tế ở khu vực Trung Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục