Australia bị cáo buộc vi phạm hiệp ước chống tra tấn của LHQ

Theo báo cáo nhân quyền gửi Ủy ban Nhân quyền của Liên hợp quốc, chính sách về người tị nạn của Australia có nhiều mặt vi phạm Hiệp ước chống Tra tấn.
Australia bị cáo buộc vi phạm hiệp ước chống tra tấn của LHQ ảnh 1Người xin tị nạn trong một cuộc tuyệt thực tại trại giam Manus. (Nguồn: AAP)

Hãng tin Skynews ngày 9/3 dẫn một báo cáo nhân quyền gửi Ủy ban Nhân quyền của Liên hợp quốc cho hay chính sách về người tị nạn của Australia có nhiều mặt vi phạm Hiệp ước chống Tra tấn.

Báo cáo này do luật sư, nhà hoạt động nhân quyền, báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về vấn đề tra tấn Juan Mendez chuẩn bị.

Báo cáo cũng đề cập tới những quan ngại xung quanh vấn đề đảo Manus cũng như điều chỉnh đối với luật hàng hải của Australia.

Báo cáo cho rằng Australia đã vi phạm hiệp ước của Liên hợp quốc với những hành động giam giữ và quyết định độc đoán khác liên quan đến người tị nạn trên biển mà không liên hệ với các luật sư.

Dự kiến, ông Mendez sẽ đệ trình báo cáo này lên Liên hợp quốc trong ngày hôm nay 9/3./..

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục