Australia bỏ cấm ghép nội tạng động vật cho người

Australia bãi bỏ lệnh cấm cấy ghép tế bào, nội tạng động vật vào người, mở đường cho việc dùng các tế bào của lợn để điều trị bệnh.
Australia đã bãi bỏ lệnh cấm cấy ghép tế bào và nội tạng động vật vào cơ thể người, mở đường cho việc sử dụng các tế bào của lợn để điều trị các bệnh tiểu đường, Parkison và đột qụy.

Nước này cấm thực hiện cấy ghép khác loài từ năm 2004 do lo ngại virus ký sinh ở lợn có thể truyền sang người. Mặc dù lệnh cấm này được bãi bỏ, song các nhà bảo vệ động vật cũng như chuyên gia cấy ghép tiếp tục khuyến cáo quy trình cấy ghép chưa được chứng minh là an toàn, đồng thời có thể làm sản sinh các loại virus nguy hiểm chết người.

Bác sĩ chuyên khoa tim mạch Anne Keogh, cựu Chủ tịch Hội cấy ghép tim và phổi quốc tế, cho biết loại virus ký sinh ở lợn không gây nguy hiểm cho lợn, song có thể biến đổi thành một chủng virus nguy hiểm chết người nếu tiếp xúc với những virus thông thường ở người như virus cúm.

Bà Anne Keogh dẫn chứng một cuộc thử nghiệm lâm sàng gần đây sử dụng các tế bào của lợn để điều trị bệnh tiểu đường tuýp 1 cho 9 bệnh nhân ở Nga đã bị gián đoạn do một bệnh nhân có biểu hiện có thể đã bị nhiễm virus ký sinh ở lợn trong quá trình cấy ghép.

Tuy nhiên, Giáo sư Bob Elliott, Giám đốc Y khoa của Living Cell Technologies, công ty thực hiện cuộc thử nghiệm trên, cho rằng bệnh nhân được cấy ghép không thể nhiễm virus vì những con lợn được sử dụng không có khả năng sản sinh ra loại virus có thể gây nhiễm ở người.

Giáo sư Elliot cho biết công ty sẽ nộp đơn xin tiến hành các cuộc thử nghiệm ở Sydney trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục