Australia cảnh báo nguy cơ đe dọa an ninh từ 2 phi công Indonesia

Một báo cáo tình báo bị rò rỉ của nhà chức trách Australia cho biết hai viên phi công người Indonesia bị các lực lượng ủng hộ tổ chức IS cực đoan hóa có thể tạo ra mối đe dọa an ninh đối với quốc tế.
Australia cảnh báo nguy cơ đe dọa an ninh từ 2 phi công Indonesia ảnh 1Hai viên phi công Ridwan Agustin (trái) và Tommy Abu Alfatih. (Nguồn: stuff.co.nz)

Hãng Tân Hoa xã dẫn một báo cáo tình báo bị rò rỉ của nhà chức trách Australia cho biết hai viên phi công người Indonesia bị các lực lượng ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cực đoan hóa có thể tạo ra mối đe dọa an ninh đối với quốc tế.

Báo cáo tình báo của Cảnh sát Liên bang Australia (AFP), được The Intercept đăng trên mạng ngày 9/7, nêu rõ hồi tháng Ba vừa qua, cơ quan này đã được cảnh báo về việc hai viên phi công Indonesia là Ridwan Agustin và Tommy Abu Alfatih đã đăng tải các thông tin ngụ ý ủng hộ IS lên mạng xã hội.

Báo cáo có đoạn: "Sau khi xem xét nội dung của hai tài khoản trên, có thể thấy nhiều khả năng những đối tượng này đang bị các phần tử cực đoan tác động, ít nhất là từ môi trường Internet, do đó, họ có thể trở thành mối đe dọa về an ninh. Các phi công, phi hành đoàn và những người được tiếp cận hoặc ở trong môi trường hàng không có thể tạo ra những mối đe dọa rõ rệt nếu họ bị cực đoan hóa."

Trong khi đó, người phát ngôn AFP khẳng định cơ quan này không bình luận về các vấn đề tình báo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục