Australia chi 100 triệu AUD cho Kế hoạch Colombo mới

Chính phủ Australia sẽ gửi hàng nghìn sinh viên tới một số nước trong khu vực Ấn Độ Dương, châu Á-Thái Bình Dương để học tập, xây dựng mối quan hệ.

Ngày 10/12, chính phủ Australia đã chính thức triển khai Kế hoạch Colombo mới, theo đó sẽ gửi hàng nghìn sinh viên tới một số nước trong khu vực Ấn Độ Dương, châu Á-Thái Bình Dương để học tập, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ và hữu nghị mang tính chiến lược.

Chính phủ Australia cam kết khoản ngân sách trị giá 100 triệu AUD trong vòng 5 năm để thực hiện Kế hoạch Colombo mới.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao và Thương mại nước này đã thành lập Văn phòng Kế hoạch Colombo mới, đồng thời phối hợp với Bộ Giáo dục triển khai.

Dự kiến vào năm 2014, khoảng 40 suất học bổng sẽ được cấp cho các sinh viên Australia để học tập một năm tại Singapore, Indonesia, Nhật Bản và Hong Kong (Trung Quốc).

Tiếp đó, hơn 700 sinh viên Australia sẽ được hưởng lợi từ Kế hoạch Colombo mới, trong đó có cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp Australia đang hoạt động ở nước ngoài.

Chính phủ Australia hy vọng các sinh viên du học theo Kế hoạch Colombo mới sẽ trở về nước với nhiều kinh nghiệm liên quan tới châu Á, giúp đẩy mạnh sản xuất và sáng tạo cho nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu chuyển dịch kinh tế mạnh mẽ trong khu vực.

Từ năm 1952-1985, Kế hoạch Colombo từng là một sáng kiến trong khu vực tập trung vào tăng năng lực trong lĩnh vực giáo dục và kỹ thuật, hỗ trợ khoảng 20.000 sinh viên châu Á du học tại Australia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục