Australia chưa có kế hoạch tiếp nhận thêm người tị nạn Syria

Thủ tướng Australia Malcom Turnbull chưa có kế hoạch tiếp nhận thêm người tị nạn Syria nhưng ông cam kết sẽ thảo luận vấn đề này với cơ quan liên quan khi ông trở về từ trại tị nạn Liên hợp quốc.
Australia chưa có kế hoạch tiếp nhận thêm người tị nạn Syria ảnh 1Người di cư vượt biển Địa Trung Hải. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 5/11, phát biểu trên hãng ABC, Thủ tướng Australia Malcom Turnbull cho biết chính phủ của ông hiện chưa có kế hoạch tiếp nhận thêm người tị nạn Syria nhưng ông cam kết sẽ thảo luận vấn đề này với Bộ trưởng Nhập cư và Bảo vệ biên giới Peter Dutton ngay sau khi ông này trở về từ trại tị nạn của Liên hợp quốc ở Jordan.

Theo Thủ tướng Turnbull, bất kỳ sự thay đổi nào trong kế hoạch tiếp nhận người tị nạn sẽ do nội các quyết định, chứ không phải chính sách.

Thủ tướng Turnbull cũng gửi lời chúc mừng bốn gia đình người Syria nhận được thị thực đầu tiên trong số 12.000 người tị nạn Syria được định cư tại Australia kể từ ngày 4/11.

Trước đó, Chính phủ Australia tuyên bố sẽ chi 700 triệu USD trong vòng bốn năm để nhận 12.000 người tị nạn Syria với đợt đầu tiên sẽ đến Australia vào Giáng Sinh năm nay.

Trong khi đó, Công đảng đối lập, đảng Xanh và nhiều hội đoàn khác kêu gọi Chính phủ Australia tiếp nhận thêm 8.000 người tị nạn Syria, nâng tổng số lên 20.000 người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục