Australia đăng cai đại hội thể thao khối Liên hiệp Anh

Với 43 phiếu ủng hộ, thành phố Gold Coast được chọn làm nơi tổ chức Đại hội thể thao Khối Liên hiệp Anh lần 21 vào năm 2018.
Ngày 12/11, Australia đã tổ chức ăn mừng sau khi thành phố Gold Coast của bang Queensland được chọn làm nơi tổ chức Đại hội thể thao Khối Liên hiệp Anh (CGames) lần thứ 21 vào năm 2018, vượt qua Hambantota của Sri Lanka.

Hàng nghìn người đã tụ tập tại bãi biển ở Gold Coast để ăn mừng và xem truyền hình trực tiếp buổi công bố quyết định trên tại Đại hội đồng Liên đoàn Thể thao Khối Liên hiệp Anh (CGF), có trụ sở ở St Kitts and Nevis - một quốc đảo vùng Caribe.

[Khai mạc Đại hội thể thao Khối liên hiệp Anh ở Ấn Độ]

Chủ tịch Liên đoàn, ông Michael Fennell tuyên bố: "Gold Coast rất xứng đáng chiến thắng trong cuộc đua đăng cai CGames-21, với 43 phiếu ủng hộ trên tổng số 70 lá phiếu của các quốc gia và vùng lãnh thổ."

Thủ tướng Australia Julia Gillard, phát biểu với báo giới từ Hawaii (Mỹ) - nơi bà tham dự hội nghị cấp cao APEC, đã bày tỏ vui mừng trước tin trên, cho rằng đây sẽ là cơ hội lớn để phát triển kinh tế đối với thành phố Gold Coast.

Gold Coast là thành phố lớn thứ hai của bang Queensland và là một điểm rất hút khách du lịch. Thành phố này được ưa thích với khí hậu đẹp của vùng cận nhiệt đới và những bãi biển dài. Các hãng du lịch tại đây hy vọng CGames sẽ là cơ hội để vực dậy ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt hồi mùa Hè vừa qua và sự tăng giá của đồng đôla Australia.

Australia đã từng đăng cai 4 kỳ CGames trước đây. Trong đó, CGames năm 1938 đã diễn ra tại Sydney, năm 1962 tại Perth, năm 1982 tại Brisbane và năm 2006 tại Melbourne.

CGames hội tụ các vận động viên từ 71 quốc gia thành viên Khối Liên hiệp Anh. CGames-19 được tổ chức tại New Delhi (Ấn Độ) năm 2010, và CGames-20 vào năm 2014 sẽ diễn ra tại Glasgow ở Scotland./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục