Australia đang lên kế hoạch tập trận với Trung Quốc

Người đứng đầu ngành quốc phòng Australia cho biết nước này và Trung Quốc đang lên kế hoạch tập trận chung có thể mời cả Mỹ tham dự.
Australia và Trung Quốc đang lên kế hoạch tập trận chung có thể mời cả Mỹ và các nước khác để đảm bảo ổn định trong khu vực. Tuyên bố này được người đứng đầu ngành quốc phòng Australia đưa ra ở Canberra ngày thứ 27/12. Tướng David Hurley phát biểu trên báo The Australian rằng các cuộc tập trận “được cân nhắc trong tương lai gần.” “Chúng tôi đang hợp tác hướng tới đó,” ông nói. Những cuộc tập trận được lên kế hoạch trong bối cảnh Washington đang tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương chiến lược giữa quan ngại về ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc cũng như căng thẳng do tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải trong khu vực. Các động thái của Mỹ bao gồm việc triển khai 2.500 lính thủy đánh bộ ở một căn cứ gần thành phố miền bắc Australia Darwin. Kế hoạch này đã khiến Bắc Kinh phật ý và coi đó là bằng chứng về “tư duy kiểu chiến tranh lạnh” của Mỹ. Hurley tiết lộ các lãnh đạo quân đội Australia và Trung Quốc đã thảo luận về những cuộc tập trận chung “về mặt nguyên tắc.” “Đó là việc không thể vội vàng nhưng chắc chắn đang được bàn thảo và chúng tôi cần hợp tác để xác định mọi việc sẽ diễn ra thế nào, khi nào và ở đâu,” ông nói. Hurley cũng cho rằng Mỹ có thể sẽ muốn tham gia. Mặc dù tăng cường sức mạnh liên tục trong vài năm trở lại đây, Trung Quốc nói họ vẫn duy trì chính sách “phát triển hòa bình” và Canberra muốn thuyết phục các nhà lãnh đạo Bắc Kinh rằng việc cho phép lính thủy đánh bộ Mỹ có mặt ở đất Australia không phải để nhắm vào Trung Quốc. Hurley nói ông muốn thấy các mối quan hệ quân sự ngày càng chặt chẽ trong vùng, bao gồm với Bắc Kinh. “Chúng ta cần biết những người Trung Quốc, họ cần biết chúng ta, và chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác cho một chương trình có tính xây dựng,” ông nói. “Đó là vấn đề xây dựng lòng tin và hiểu biết lẫn nhau.”
Australia đang lên kế hoạch tập trận với Trung Quốc ảnh 1
Tàu hải quân Trung Quốc cập cảng Sydney (Nguồn: Xinhua)
Trước đó trong tháng này, ba tàu hải quân Trung Quốc trở về từ các chiến dịch chống cướp biển đã ghé cảng Sydney, một phần trong lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Hurley nói ông muốn thấy nhiều chuyến thăm như thế nữa: “Những chuyến thăm đó không tăng nhiều mỗi năm, nhưng nên diễn ra thường xuyên”./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục