Australia đối đầu Đan Mạch - Cuộc đấu vì niềm tự hào của khu vực

Cả Đan Mạch và Australia đều không chịu tổn thất nào về lực lượng, đồng thời thi đấu với quyết tâm cao nhất vì niềm tự hào của khu vực, 90 phút sắp tới sẽ không có chỗ cho sự khoan nhượng.
Australia đối đầu Đan Mạch - Cuộc đấu vì niềm tự hào của khu vực ảnh 1Đan Mạch và Australia sẽ có trận đấu căng thẳng để giành tấm vé vào vòng loại trực tiếp World Cup 2022. (Nguồn: Khel Now)

Sau rất nhiều sự chờ đợi, cuối cùng người hâm mộ bóng đá Australia mới lại được chứng kiến đội nhà tiến gần vòng 1/8 của một kỳ World Cup đến như vậy.

Tất cả sẽ được định đoạt sau khi họ quyết đấu với Đan Mạch ở lượt trận cuối bảng D của World Cup 2022.

Sở hữu đội hình giàu thể lực và có phong cách thi đấu hiện đại, nhưng kể từ khi gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Australia chưa thực sự chứng tỏ họ là lá cờ đầu của khu vực này.

Nhiều kỳ World Cup liên tiếp, họ luôn xếp dưới Nhật Bản, Hàn Quốc hay Iran ở vòng loại, và đã hơn một lần phải giành quyền vào vòng chung kết bằng tấm vé vớt.

Xét riêng các vòng chung kết, họ cũng mới chỉ một lần vào nhóm 16 đội mạnh nhất hồi năm 2006, thời điểm mà những Tim Cahill hay Harry Kewell vẫn còn ở đỉnh cao phong độ.

Năm nay, Australia không có những nhân tố thực sự nổi bật, nhưng đang cho thấy sức mạnh tập thể đáng gờm.

Trước nhà đương kim vô địch Pháp, “Socceroos” đã gây bất ngờ với bàn thắng dẫn trước và chỉ chịu thua sau khi để mất thế trận vào tay đối phương.

Gặp đội bóng khó chơi Tunisia, họ đã có những tính toán chiến thuật chính xác khi chỉ bứt tốc vào một số thời điểm nhất định, qua đó giành được 3 điểm xứng đáng.

Thế nhưng, chướng ngại tiếp theo của đại diện châu Á cũng là một đội bóng chơi rất hay khi không còn đường lùi. Vào khoảnh khắc Christian Eriksen gục xuống tại Euro 2020, không ai dám nghĩ rằng Đan Mạch có thể vào đến bán kết.

[World Cup 2022: Bảng F - Cuộc chiến giữa “những ông già” Bỉ và Croatia]

Lần này, hoàn cảnh cũng không khá hơn, bởi họ đang thất thế với 1 điểm sau 2 trận đã đấu. Tuy vậy, “thùng thuốc súng” của châu Âu vẫn sẵn sàng bùng nổ và viết nên một câu chuyện cổ tích khác ở World Cup lần này.

Từ những gì đã thể hiện ở 2 lượt trận qua, có lẽ đã đến lúc để Đan Mạch đưa Braithwaite đá cặp cùng Dolberg nhằm phát huy tối đa tiềm năng nơi hàng công.

Khi hai đội không chịu tổn thất nào về lực lượng, đồng thời thi đấu với quyết tâm cao nhất vì niềm tự hào của khu vực, 90 phút sắp tới tại sân Al Janoub sẽ không có chỗ cho sự khoan nhượng.

Trận đấu giữa Australia và Đan Mạch sẽ diễn ra lúc 22h00 ngày 30/11 (giờ Việt Nam).

Đội hình dự kiến:

Australia: Ryan; Karacic, Souttar, Rowles, Behich; Leckie, Irvine, Mooy, Goodwin; Duke, McGree.

Đan Mạch: Schmeichel; Andersen, A. Christensen, Nelsson; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Damsgaard; Braithwaite, Dolberg./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục