Australia hoàn tất hiệp định cung cấp urani với Ấn Độ và UAE

Thỏa thuận giữa Australia và các nước đều đặt ra những điều kiện khắt khe cho việc sử dụng urani vì mục đích hòa bình cũng như đảm bảo an toàn của Canberra.
Australia hoàn tất hiệp định cung cấp urani với Ấn Độ và UAE ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/11, Ngoại trưởng Australia Julia Bishop tuyên bố nước này vừa hoàn thành hai thỏa thuận mở rộng xuất khẩu urani toàn cầu với Ấn Độ và Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).

Hiệp định hợp tác hạt nhân Australia-Ấn Độ cho phép các công ty Australia xuất khẩu urani thương mại sang Ấn Độ, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ hai nước.

Urani của Australia sẽ giúp Ấn Độ đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng nhanh của nước này và cải thiện phúc lợi cho người dân.

Về thỏa thuận với UAE, Australia sẽ cung cấp urani để nước này sử dụng trong việc phát triển chương trình điện hạt nhân.

Australia hiện nay có 24 hiệp định hợp tác hạt nhân có hiệu lực, cho phép xuất khẩu sang 42 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả Đài Loan (Trung Quốc).

Thỏa thuận giữa Australia và các nước đều đặt ra những điều kiện khắt khe cho việc sử dụng urani vì mục đích hòa bình cũng như đảm bảo an toàn của Canberra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục