Australia không có kế hoạch triển khai quân tại Iraq, Syria

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull khẳng định Australia không có kế hoạch triển khai quân đội đến Iraq và Syria trong tương lai.
Australia không có kế hoạch triển khai quân tại Iraq, Syria ảnh 1Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. (Nguồn: smh.com.au)

Ngày 28/10, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull khẳng định Australia không có kế hoạch triển khai quân đội đến Iraq và Syria trong tương lai.

Ông Turnbull nêu rõ Australia là một phần trong chiến dịch không kích của liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria, đã cử nhiều chuyên gia, cố vấn quốc phòng sang đào tạo cho quân đội Iraq nên không có kế hoạch thay đổi bản chất của việc triển khai quân đội Australia vào thời điểm hiện nay.

Trong khi đó, lãnh đạo Công đảng đối lập Bill Shorten đánh giá các cuộc không kích của Australia đang gây thiệt hại nặng nề cho IS.

Trước đó ngày 27/10, cựu Thủ tướng Australia Tony Abbott cho rằng các cuộc không kích của liên quân tại Iraq và Syria đã giúp kìm hãm đà tiến của IS song không thể đánh bại hoàn toàn tổ chức này, do đó cần tính đến khả năng triển khai quân trên bộ dể tiêu diệt tận gốc IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục