Australia khuyến khích Trung Quốc tăng cường đầu tư

Bộ trưởng Ngân khố Australia Joe Hockey đã đưa ra lời mời các doanh nghiệp do nhà nước quản lý (SOEs) của Trung Quốc tăng cường đầu tư vào Australia.
Australia khuyến khích Trung Quốc tăng cường đầu tư ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.bilaterals.org)

Tại một hội thảo về đầu tư nước ngoài vừa diễn ra ở Sydney, Bộ trưởng Ngân khố Australia Joe Hockey đã đưa ra lời mời các doanh nghiệp do nhà nước quản lý (SOEs) của Trung Quốc tăng cường đầu tư vào Australia.

Ông Hockey nhấn mạnh, Australia đang trong giai đoạn chuyển mình và cần kết nối với các nhà đầu tư nước ngoài để phát triển.

Trong bối cảnh tính cạnh tranh toàn cầu ngày một gia tăng, nếu Australia muốn nắm bắt các cơ hội hiện có, Canberra sẽ cần nguồn vốn bổ sung từ các nhà đầu tư.

Ông Hockey cho biết, Chính phủ Australia rất hoan nghênh các nhà đầu tư Trung Quốc, trong đó có cả các SOEs.

Ngày càng nhiều SOEs của Trung Quốc đến Australia để tìm kiếm các cơ hội mới, do Bắc Kinh đã nới lỏng các quy định về đầu tư ở nước ngoài và Australia đã sẵn sàng.

Theo ông Hockey, Chính phủ Australia đã rất nỗ lực để đạt một thỏa thuận tự do thương mại với Trung Quốc và hy vọng sẽ gặt hái được thành công vào cuối năm nay.

Hiện Trung Quốc là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ sáu của Australia với mức đầu tư đạt 20,8 tỷ AUD trong năm 2013.

Hai nguồn đầu tư lớn nhất của Australia là Mỹ (149,5 tỷ AUD) và Anh (86,7 tỷ AUD).

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục