Australia: Lễ hội bí ngô nhiều kỷ lục đậm bản sắc dân tộc

Cuộc thi trồng bí ngô năm nay đã ghi nhận trọng lượng của những quả bí ngô khổng lồ, quả to nhất nặng tới hơn 200kg.

Ngày 4/5, hàng nghìn người đã đổ về Lễ hội Bí ngô được tổ chức tại vùng Collector, bang New South Wales, để được hòa mình trong ngày hội thu hoạch lớn bậc nhất Australia.

Khoảng 80 gian hàng đã được dựng tại lễ hội để bán và giới thiệu những đặc sản vùng miền liên quan tới bí ngô, như súp bí ngô, bánh bí ngô cùng nhiều sản vật khác. Cuộc thi trồng bí ngô năm nay đã ghi nhận trọng lượng của những quả bí ngô khổng lồ, quả to nhất nặng tới hơn 200kg.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là sự sáng tạo, với việc ra mắt một loại bí ngô mới do chính người dân vùng Collector lai tạo. Đây là lần đầu tiên trên thế giới một lễ hội bí ngô có sản phẩm mang bản sắc riêng của địa phương.

Người dân đã sử dụng hạt giống từ miền Tây bang New South Wales để phát triển loại bí ngô mới có tên “Collector Gold” này. Không chỉ cho quả to, loại bí ngô mới cũng rất ngon và rất sai quả. Hạt giống của loại bí ngô mới này được bán ngay tại lễ hội.

Tại lễ hội, du khách cũng được thử sức với cuộc thi "Đoán cân nặng của bí ngô," "Bí ngô được trang trí đẹp nhất," "Kéo bí ngô nhanh nhất..."

Các hoạt động trình diễn văn nghệ, khu vui chơi, trình diễn máy móc nông nghiệp, xe ôtô cổ… cũng thu hút rất đông khách tham quan.

Lễ hội bí ngô được tổ chức hàng năm tại Australia và đã trở thành sự kiện không thể nào quên đối với mỗi du khách ghé thăm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục