Một phần cánh máy bay tìm thấy trên đảo Reunion thuộc MH370

Australia: Một phần cánh máy bay thấy trên đảo Reunion thuộc MH370

Trung tâm Điều phối cơ quan chung của Australia đã xác nhận rằng một phần cánh máy bay tìm thấy ở đảo Reunion của Pháp là từ chiếc máy bay mất tích MH370.
Australia: Một phần cánh máy bay thấy trên đảo Reunion thuộc MH370 ảnh 1Mảnh vỡ máy bay được xác nhận của MH370 được tìm thấy trên đảo Reunion ngày 29/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo hãng tin Bernama, Trung tâm Điều phối cơ quan chung của Australia (JACC) đã xác nhận rằng một phần cánh máy bay tìm thấy ở đảo Reunion của Pháp là từ chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Trong tuyên bố ngày 12/8, JACC cho biết qua kiểm tra cho thấy rất có thể mảnh vỡ, một phần cánh được cho là cánh lái, là từ chiếc máy bay MH370.

Về tiến triển của hoạt động tìm kiếm, JACC cho biết tàu tìm kiếm Fugro Discovery đã đến Ấn Độ Dương và bắt đầu hoạt động tìm kiếm các mảnh vỡ của MH370 vào ngày 12/8. Trong khi tàu Fugro Equator đến Fremantle, Australia vào sáng cùng ngày và sẽ lên đường đến khu vực tìm kiếm vào ngày 13/8.

Chiếc máy bay mang số hiệu MH370 đã biến mất khỏi màn hình radar vào ngày 8/3/2014 sau khi khởi hành từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur với 239 hành khách và phi hành đoàn, trong đó có 154 người Trung Quốc.

Hôm 29/7 vừa qua, một mảnh của cánh máy bay đã được phát hiện trên bờ biển đảo Reunion và được gửi đến Pháp để phân tích. Ngày 6/8, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã khẳng định rằng một phần của cánh lái tìm thấy trên đảo Reunion là một phần của chiếc máy bay xấu số trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục