Australia: Sinh viên quốc tế mang lại hơn 16 tỷ AUD cho kinh tế

Các sinh viên quốc tế đã đóng góp 16,6 tỷ AUD cho nền kinh tế Australia trong năm 2014, con số này dự báo sẽ còn tiếp tục tăng do đồng AUD sụt giá và quy trình xét duyệt cấp visa nhanh chóng.
Australia: Sinh viên quốc tế mang lại hơn 16 tỷ AUD cho kinh tế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: eastern.edu)

Các sinh viên quốc tế đã đóng góp 16,6 tỷ AUD cho nền kinh tế Australia trong năm 2014.

Các chuyên gia dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng do đồng AUD sụt giá và quy trình xét duyệt cấp visa nhanh chóng.

Bộ trưởng Thương mại Andrew Robb cho biết con số trên cho thấy tầm quan trọng của giáo dục quốc tế đối với nền kinh tế.

Giáo dục là lĩnh vực xuất khẩu lớn thứ tư của Australia trong năm 2014, sau quặng sắt (đóng góp hơn 80 tỷ AUD), than (40 tỷ AUD) và khí đốt tự nhiên (20 tỷ AUD).

Số liệu của Cơ quan Thống kê Australia cho thấy trong năm 2014 có gần 600.000 sinh viên quốc tế tham gia học tập tại "Xứ sở Chuột túi," chủ yếu là tại các trường đại học.

Số sinh viên này đã góp phần tạo ra gần 100.000 việc làm trên toàn Australia.

Ông Robb cho biết thêm bên cạnh vấn đề kinh tế, giáo dục quốc tế cũng giúp tăng cường mối liên hệ nhân dân cũng như nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của lĩnh vực này.

Xuất khẩu giáo dục của Australia bắt đầu hồi phục từ năm 2013, sau khi bị ảnh hưởng nặng nề từ các yếu tố bất lợi như đồng AUD ở mức cao lịch sử, thủ tục xét duyệt cấp visa phức tạp và đắt đỏ, vụ bê bối liên quan đến việc các sinh viên Ấn Độ bị đánh đập tại Melbourne và Sydney, cạnh tranh mạnh mẽ từ giáo dục Mỹ, Anh và Canada cũng như tình trạng một số trường của Australia bị vỡ nợ.

Trung Quốc hiện là nguồn học sinh, sinh viên quốc tế lớn nhất tới Australia, với 153.000 người trong năm 2014, chiếm gần 1/3 tổng số sinh viên quốc tế tại "Xứ sở Chuột túi."

Các nước và vùng lãnh thổ có số sinh viên tới Australia học tập tăng vọt trong năm 2014 là Ấn Độ, Nepal, Pakistan, Hong Kong (Trung Quốc), Philippines và Đài Loan (Trung Quốc).

Một phát ngôn viên của Bộ trưởng Giáo dục Christopher Pyne cho biết dự thảo chiến lược quốc gia nhằm điều phối hoạt động của một số bộ ngành liên quan đến xuất khẩu giáo dục sẽ được đưa ra trong năm 2015. Các bộ ngành này gồm giáo dục, thương mại, ngoại giao và di trú./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục