Australia tăng cường an ninh tại điểm bắn pháo hoa chào mừng Năm mới

Australia huy động thêm cảnh sát chống bạo động, cảnh sát kỵ binh, lính thủy đánh bộ và chó nghiệp vụ nhằm tăng cường an ninh tại điểm bắn pháo hoa truyền thống tại cầu cảng Sydney Harbour.
Australia tăng cường an ninh tại điểm bắn pháo hoa chào mừng Năm mới ảnh 1Màn bắn pháo hoa chào đón Năm mới ở Sydney. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 28/12, cảnh sát bang New South Wales của Australia thông báo sẽ tăng cường nhân lực và các biện pháp siết chặt an ninh tại điểm bắn pháo hoa chào đón Năm mới 2018, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này tại trung tâm thành phố Sydney với sự tham dự của hơn 1 triệu người.

Trong một tuyên bố, Phó chỉ huy cảnh sát bang New South Wales Jeff Joy cho hay cùng với các nhân viên cảnh sát được triển khai, sẽ huy động thêm cảnh sát chống bạo động, cảnh sát kỵ binh, lính thủy đánh bộ và sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ, nhằm tăng cường an ninh tại điểm bắn pháo hoa truyền thống tại cầu cảng Sydney Harbour ở thành phố Sydney cũng như trên toàn bang.

Bên cạnh đó, lực lượng an ninh cũng sẽ tăng cường kiểm tra tàu thuyền tại cảng Sydney, phong tỏa các tuyến đường xung quanh khu vực cầu cảng Sydney Harbour.

[Australia: Lao xe vào người đi bộ, nhiều người nước ngoài bị thương]

Theo ông Joy, biện pháp này nhằm tăng cường an ninh công cộng, ngăn ngừa các vụ quấy rối liên quan đến rượu hay các hành động chống phá, nhằm đảm bảo du khách và người dân Australia có thể tận hưởng trọn vẹn lễ bắn pháo hoa và các hoạt động đón chào Năm Mới.

Thành phố Sydney nổi tiếng với lễ đón Năm mới hấp dẫn nhất thế giới tại cầu cảng Sydney Harbour và Nhà hát lớn Sydney với màn bắn pháo hoa rực rỡ màu sắc.

Theo ước tính, mỗi năm, hàng triệu người dân Australia và du khách nước ngoài đến thành phố này để được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa độc đáo này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục