Australia thông qua đạo luật siêu dữ liệu để chống khủng bố

Theo luật mới, dữ liệu điện thoại và truy cập Internet của khách hàng sử dụng dịch vụ tại Australia sẽ được lưu giữ trong thời hạn hai năm để các cơ quan an ninh có thể sử thể sử dụng.
Australia thông qua đạo luật siêu dữ liệu để chống khủng bố ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: theguardian.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 26/3, Quốc hội Australia đã thông qua đạo luật lưu trữ dữ liệu bắt buộc (còn gọi là đạo luật siêu dữ liệu) nhằm tăng cường đấu tranh chống khủng bố và bảo vệ an ninh quốc gia.

Theo luật mới, dữ liệu điện thoại và truy cập Internet của khách hàng sử dụng dịch vụ tại Australia sẽ được lưu giữ trong thời hạn hai năm để các cơ quan an ninh và chính sách của chính phủ có thể sử dụng.

Tổng Chưởng lý George Brandis cho biết chính phủ liên bang Australia sẽ góp phần "đáng kể" vào chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng lưu trữ dữ liệu. Tuy nhiên, ngân sách cụ thể sẽ được xác định trong quá trình dự thảo ngân sách mới, dự kiến được công bố vào tháng Năm tới.

Kết quả thăm dò ý kiến mới đây do Viện Nghiên cứu Chính sách Lowy tiến hành cho thấy đạo luật lưu trữ dữ liệu bắt buộc vừa được thông qua đã nhận được sự ủng hộ lớn từ phía người dân.

Khoảng 63% người trưởng thành coi luật này là hợp lý và là một phần trong nỗ lực ngăn chặn và chống chủ nghĩa khủng bố cũng như bảo vệ an ninh quốc gia. Chỉ có 33% số người được hỏi cho rằng luật đã “vượt quá giới hạn, xâm phạm quyền riêng tư của công dân.”

Giám đốc điều hành Viện Lowy Michael Fullilove đánh giá kết quả thăm dò mới này cũng nhất quán với kết quả năm 2013 cho thấy đa phần người Australia tin rằng chính phủ đã đạt cân bằng giữa bảo vệ quyền công dân và đấu tranh chống khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục