Australia tổ chức đua xe tự chế để bảo vệ môi trường

Cuối tuần qua, hơn 2.000 người dân địa phương và du khách đã tới cổ vũ cuồng nhiệt cho cuộc đua xe tự chế độc đáo tại tiểu bang Queensland của Australia.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, cuối tuần qua, hơn 2.000 người dân địa phương và du khách đã tới cổ vũ cuồng nhiệt cho cuộc đua xe tự chế độc đáo tại đường Curtis, thuộc vùng núi Tamborine, Đông Nam tiểu bang Queensland của Australia.

Được làm từ các loại sắt, thép, nhôm và phế thải, gần 30 chiếc xe tham gia cuộc đua có hình dạng lạ mắt, kích thước nhỏ bé và không sử dụng động cơ chạy bằng khí đốt. Từ trên đỉnh dốc, các xe được thả chạy xuôi xuống đường. Cảnh sát đứng ở điểm về đích để bắn tốc độ và quyết định người thắng cuộc.

Với chiếc xe tự chế hình viên đạn màu bạc đạt vận tốc trung bình 60km/h, cặp đôi Ros và David Johnson đến từ vùng ngoại ô Rochedale của thành phố Brisbane đã giành chiến thắng trong cuộc đua này.

Ban tổ chức cho biết cuộc đua xe tự chế là một lễ hội thường niên ở vùng Tamborine, nhằm khuyến khích người dân sáng tạo, tăng cường hoạt động tái chế, hạn chế rác thải và việc sử dụng nhiên liệu, góp phần bảo vệ môi trường.

Theo thống kê của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Australia là một trong những nước thải nhiều rác nhất tính trên đơn vị đầu người, với 2,25kg rác/người/ngày. Do đó, chính quyền các địa phương tại Xứ sở Chuột túi đang tích cực vận động nâng cao ý thức của người dân về lợi ích tái chế đồ cũ đối với nền kinh tế và môi trường sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục