Australia: Tranh cãi nảy lửa tại buổi vận động bầu cử

Đây là cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ hai trên truyền hình của lãnh đạo hai chính đảng trước cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 7/9.
Tối 21/8, tại Diễn đàn nhân dân tổ chức ở thành phố Brisbane, Thủ tướng Australia Kevin Rudd của Công Đảng cầm quyền và thủ lĩnh Liên minh Tự do-Quốc gia đối lập Tony Abbott đã có cuộc tranh luận nảy lửa để vận động bầu cử.

Đây là cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ hai trên truyền hình của lãnh đạo hai chính đảng trước cuộc tổng tuyển cử ngày 7/9, với sự tham dự của hơn 100 cử tri còn chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho đảng nào.

Trong suốt cuộc tranh luận kéo dài khoảng một giờ, ông Kevin Rudd và ông Tony Abbott đã trả lời hàng loạt câu hỏi của cử tri liên quan tới vấn đề việc làm, môi trường, cải tổ đảng, vấn đề người xin tị nạn và bình đẳng hôn nhân. Hai bên nhấn mạnh về “lòng tin” trong chiến dịch tranh cử.

[Xuất hiện nhiều đảng độc đáo trước bầu cử Australia]


Trong khi ông Kevin Rudd tấn công vào các kế hoạch cắt giảm ngân sách của Liên đảng thì ông Tony Abbott chĩa “mũi dùi” vào vấn đề thiếu hụt lòng tin và thâm thủng ngân sách do chính quyền Công đảng gây ra suốt sáu năm qua. Đôi lúc hai bên tỏ ra thiếu kiềm chế và cáo buộc nhau với những từ ngữ “nóng nảy”.

Theo kết quả thăm dò của Hãng Sky News, sau khi cuộc tranh luận kết thúc, trong số 105 cử tri tham gia Diễn đàn nhân dân, vẫn có 33 người chưa thể quyết định bầu cho đảng nào.

Ông Tony Abbott dẫn trước ông Kevin Rudd về số phiếu ủng hộ, với số phiếu lần lượt là 37 và 35./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục