Australia: Triều Tiên phóng tên lửa là dấu hiệu của sự thất vọng

Thủ tướng Australia đã lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, đồng thời cho rằng đây là một dấu hiệu thể hiện sự thất vọng của Bình Nhưỡng sau khi bị LHQ tăng cường trừng phạt.
Australia: Triều Tiên phóng tên lửa là dấu hiệu của sự thất vọng ảnh 1Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. (Nguồn: theaustralian.com.au)

Phát biểu trên kênh truyền hình Sky News sáng 15/9, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên qua không phận Nhật Bản, đồng thời cho rằng đây là một dấu hiệu thể hiện sự thất vọng của Bình Nhưỡng sau khi bị Liên hợp quốc tăng cường trừng phạt.

Ông Malcolm Turnbull cho rằng vụ phóng tên lửa mới nhất của chính quyền Bình Nhưỡng là một hành động tội ác, coi thường và gây nguy hiểm cũng như đe dọa sự ổn định của khu vực và thế giới.

Ông Turnbull tuyên bố Australia kịch liệt lên án hành động này. 

[Tên lửa Triều Tiên bay được 3.700 km và rơi xuống Thái Bình Dương]

Trước đó cùng ngày, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa chưa xác định bay qua không phận đảo Hokkaido của Nhật Bản.

Phía Mỹ cho rằng đây là một tên lửa tầm trung, song Ngoại trưởng Nhật Bản nói rằng đây có thể là một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục