Australia: Trụ sở cảnh sát ở Sydney bị đe dọa đánh bom

Australia: Trụ sở Cảnh sát Liên bang ở Sydney bị đe dọa đánh bom

Sáng 20/7, toàn bộ nhân viên làm việc tại trụ sở Cảnh sát Liên bang Australia ở trung tâm thành phố Sydney đã phải sơ tán do cảnh báo có bom.
Australia: Trụ sở Cảnh sát Liên bang ở Sydney bị đe dọa đánh bom ảnh 1Cảnh sát Australia phong tỏa hiện trường. (Nguồn: 9NEWS)

Sáng 20/7, toàn bộ nhân viên làm việc tại trụ sở Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) ở trung tâm thành phố Sydney đã phải sơ tán do cảnh báo có bom.

Cảnh báo được đưa ra sau khi có một gói đồ khả nghi được gửi đến trụ sở của AFP tại tòa nhà ở số 110 đường Goulburn. AFP ngay lập tức đã triển khai một số lượng lớn cảnh sát cùng chuyên gia rà phá bom mìn tới hiện trường.

Toàn bộ các tuyến đường dẫn đến tòa nhà đã được phong tỏa, gây ách tắc ở trung tâm thành phố trong một thời gian ngắn.

Tuy nhiên, cảnh báo sau đó đã được dỡ bỏ do không tìm thấy chất gây nổ. Người phát ngôn của AFP cho biết việc sơ tán nhân viên là một biện pháp phòng ngừa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục