Australia từng từ chối đề nghị của Mỹ lập đại sứ quán tại Bình Nhưỡng

CIA đã yêu cầu chính phủ của cựu Thủ tướng Australia Tony Abbott xem xét xây dựng một cơ sở ngoại giao ở Bình Nhưỡng sau khi cũng đưa ra yêu cầu tương tự đối với chính phủ tiền nhiệm một năm trước đó.
Australia từng từ chối đề nghị của Mỹ lập đại sứ quán tại Bình Nhưỡng ảnh 1Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un (phải) kiểm tra vụ phóng tên lửa Hwasong-12 ngày 16/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 18/9, phát biểu trên kênh truyền hình Sky News, Giám đốc Viện nghiên cứu chính sách chiến lược Australia (ASPI), ông Peter Jennings cho rằng việc Australia 2 lần từ chối yêu cầu của Mỹ mở đại sứ quán của nước này tại Triều Tiên là “một thất bại của trí tưởng tượng.”

Năm 2014, Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã yêu cầu chính phủ của cựu Thủ tướng Australia Tony Abbott xem xét xây dựng một cơ sở ngoại giao ở Bình Nhưỡng sau khi cũng đưa ra yêu cầu tương tự đối với chính phủ tiền nhiệm một năm trước đó.

Theo ông Peter Jennings, việc Australia từ chối yêu cầu của Mỹ là một thất bại vào thời điểm thế giới đang nhích gần hơn đến chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên.

[Video] Triều Tiên cảnh báo đẩy nhanh chương trình phát triển hạt nhân

Ông nói: “Tôi xem nó như là một thất bại của trí tưởng tượng chiến lược. Lẽ ra, chúng ta có thể bắt đầu một cuộc thảo luận nghiêm túc với Triều Tiên về những gì có thể giúp nước này trở lại bàn đàm phán, vì chúng ta đang đến rất gần một cuộc chiến tranh."

Thủ tướng Tony Abbott khi đó đã ủng hộ đề nghị của phía Mỹ nhưng sau cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Julie Bishop, tham khảo kinh nghiệm của các nước có đại sứ quán tại Bình Nhưỡng như Anh và Thụy Điển cũng như phân tích kỹ về lợi hại, vấn đề này đã không bao giờ được đưa ra Nội các.

Ông Jennings cho rằng việc mở lại đối thoại là chìa khóa để tránh leo thang căng thẳng hơn nữa với Triều Tiên.

Australia và Triều Tiên có quan hệ ngoại giao nhưng không có đại sứ quán tại mỗi nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục