Australia: Tỷ lệ thất nghiệp lên mức cao nhất trong 12 năm

Cơ quan thống kê Australia cho biết tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong tháng 1/2015 đã tăng vọt lên mức kỷ lục 6,4%, cao nhất kể từ năm 2002.
Australia: Tỷ lệ thất nghiệp lên mức cao nhất trong 12 năm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Số liệu của Cơ quan thống kê Australia cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong tháng 1/2015 đã tăng vọt lên mức kỷ lục 6,4%, so với mức 6,1% hồi tháng 12/2014. Đây là tỷ lệ thất nghiệp cao nhất của Australia kể từ năm 2002.

Theo số liệu trên, nền kinh tế xứ sở Kangaroo đã mất đi hơn 12.000 việc làm trong tháng 1/2015, trong đó phần lớn là việc làm toàn thời gian.

Australia hiện có khoảng 800.000 người chính thức thất nghiệp. Đây là tổng số người thất nghiệp lớn nhất kể từ năm 1994.

Cụ thể, bang Nam Australia có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất (7,3%), tiếp theo là Victoria và Tasmania (6,6%), Queensland (6,5%) và New South Wales (6,3%).

Tây Australia là bang có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất cả nước, với chỉ 5,6%.

Tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục này là một cú sốc đối với nền kinh tế Australia, góp phần tăng thêm áp lực khiến Ngân hàng Dự trữ nước này phải cân nhắc tiếp tục cắt giảm lãi suất, có thể là trong tháng tới.

Số liệu này được đưa ra sau khi Ngân hàng Dự trữ cắt giảm lãi suất xuống còn 2,25% hồi tuần trước, trong bối cảnh hoạt động kinh tế yếu kém.

Chuyên gia kinh tế hàng đầu của AMP Capital, Shane Oliver cho rằng tỷ lệ thất nghiệp có thể đạt đỉnh điểm 6,5% trong năm 2015.

Trong khi đó, nhiều nhà kinh tế học ở Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) dự báo con số này có thể ở mức 6,6%. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế đều nhất trí cho rằng thị trường lao động Australia sẽ được cải thiện trong thời gian cuối năm 2015./.

(TTXVN/vietnam+)

Tin cùng chuyên mục