Australia và Anh tiến hành đối thoại an ninh cấp cao

Các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Australia và Anh đã ký một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và tình báo.
Các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Australia và Anh đã ký một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và tình báo cũng như tham khảo ý kiến về chính sách quốc phòng tại cuộc đối thoại an ninh cấp cao giữa hai nước lần thứ ba (AUKMIN III) tại Sydney ngày 18/1.

Hai bên cũng có kế hoạch biến cuộc tham khảo ý kiến cấp bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng này thành một sự kiện được tổ chức hàng năm, thể hiện sự quan tâm của London trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết London dự định thúc đẩy sự can dự của Anh tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời muốn Hội nghị những người đứng đầu chính phủ của Khối thịnh vượng chung ở Perth, Australia, vào tháng 10 tới sẽ "tiếp thêm sinh lực" cho tổ chức này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Australia Kevin Rud cho biết, tại cuộc hội đàm, hai bên cũng đề cập tới vai trò ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục