Australia và Papua New Guinea thỏa thuận về người tị nạn

Theo thỏa thuận này, Australia sẽ thanh toán các chi phí liên quan tới việc định cư cho người tị nạn tại Papua New Guinea.

Australia và Papua New Guinea đã đạt thỏa thuận về chính sách đối với người xin tị nạn, theo đó toàn bộ những đối tượng này sẽ được tái định cư ở Papua New Guinea.

Tuyên bố chung ngày 3/4 cho biết theo thỏa thuận, toàn bộ số người tìm kiếm quy chế tị nạn hiện đang bị giam giữ ở trung tâm tị nạn của Australia trên đảo Manus, Papua New Guinea khi được xét duyệt tị nạn sẽ đến định cư tại Papua New Guinea. Không đối tượng nào được định cư tại Australia. Những người không được phép tị nạn sẽ phải ở lại Papua New Guinea để chờ được trả về nơi xuất phát hoặc tới một nước khác mà họ được phép tới.

Cũng theo thỏa thuận này, Australia sẽ thanh toán các chi phí liên quan tới việc định cư cho người tị nạn tại Papua New Guinea, trong khi một Ủy ban chuyên gia định cư (có trụ sở tại Papua New Guinea) sẽ đưa ra những đề xuất về việc tái định cư cho họ vào cuối tháng này.

Dự kiến việc tái định cư sẽ bắt đầu được tiến hành vào tháng Sáu tới. Hai bên đã đạt được thỏa thuận trên tại Diễn đàn Bộ trưởng di trú hai nước diễn ra hàng tháng tại Port Moresby, Papua New Guinea.

Vấn đề tái định cư cho người tị nạn sang các nước đang phát triển đã được giới chức Australia lên kế hoạch từ hồi tháng Bảy năm ngoái. Đây là một phần trong những chính sách bảo vệ biên giới và lãnh thổ trước làn sóng nhập cư vào quốc gia Nam Thái Bình Dương này.

Theo các hiệp ước quốc tế, mỗi năm Chính phủ Australia cấp thị thực tị nạn cho khoảng 13.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục