Australia và Trung Quốc tăng cường hợp tác ở Nam cực

Australia và Trung Quốc vừa ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác ở Nam cực. Văn kiện này được đại diện hai nước ký nhân chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hobart, Tasmania.
Australia và Trung Quốc tăng cường hợp tác ở Nam cực ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Tasmania. (Nguồn: www.abc.net.au)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Australia và Trung Quốc vừa ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác ở Nam cực. Văn kiện này được đại diện hai nước ký nhân chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hobart, Tasmania ngày 18/11.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Môi trường Australia Greg Hunt cho biết thỏa thuận mới bao gồm cam kết sử dụng Australia, đặc biệt là Tasmania, như là một cửa ngõ vào Nam cực.

Cảng biển ở thành phố Tasmania đã được các tàu quốc tế sử dụng để chuẩn bị cho hành trình tiến về phương Nam làm công tác nghiên cứu. Một tàu phá băng của Trung Quốc cũng đang neo tại Hobart trong dịp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Tasmania.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Australia Tony Abbott đã thăm và nói chuyện với các nhà khoa học tại Trạm Davis của Australia và Trạm Trung Sơn của Trung Quốc ở Nam cực.

Theo Bộ trưởng Hunt, lịch sử hợp tác Nam cực giữa hai nước đã hình thành từ nhiều thập kỷ.

Australia đã giúp tạo điều kiện cho Trung Quốc thực hiện chuyến tàu đầu tiên đến phía Đông của Nam cực cách đây 30 năm, đồng thời hỗ trợ các chương trình nghiên cứu Nam cực của Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục