Australia và WB tiếp tục hỗ trợ giáo dục Việt Nam

Những sáng kiến áp dụng phương pháp mới trong hoạt động học tập tại VN sẽ tiếp tục được hỗ trợ 30.000 USD cho mỗi sáng kiến.
Các sáng kiến áp dụng phương pháp mới trong hoạt động học tập tại Việt Nam sẽ tiếp tục được hỗ trợ thông qua việc cung cấp các khoản tài trợ với trị giá 30.000 USD cho mỗi sáng kiến.

Đây là năm thứ sáu chương trình hỗ trợ giá dục Việt Nam do Chính phủ Australia thông qua Cơ quan phát triển Quốc tế Australia (AusAID) và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam được tiến hành.

Trong vòng 5 năm qua, hai tổ chức đã hợp tác và sử dụng dự án chương trình học tập tổng hợp để hỗ trợ các cơ quan chính phủ và các tổ chức xã hội sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông hiệu quả hơn trong hoạt động đào tạo nhằm góp phần xây dựng nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng và hội nhấp quốc tế tốt hơn.

Với khoản tài trợ trị giá tới 30.000 USD cho từng sáng kiến, dự án giúp tài trợ cho các chương trình nâng cao năng lực áp dụng phương pháp học tập mới và tiếp cận với các mạng lưới chuyên môn trong và ngoài nước.

Riêng năm 2011, khoảng 145.000 USD đã được trao cho 5 tổ chức Việt Nam và qua đó mang lại cơ hội học tập cho khoảng 150 nhân viên quản lý cấp khoa, 140 giáo viên và 40 cán bộ nghiên cứu.

Năm 2012 này, vòng 6 của chương trình học tập tổng hợp sẽ cung cấp khoản tài trợ tương tự cho các tổ chức Việt Nam có dự án đổi mới hoạt động học tập và giảng dạy tốt nhất đồng thời cũng thể hiện được năng lực thực hiện dự án hiệu quả./.

Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục