Australia: Việc tiếp cận hiện trường MH17 rơi "không thuận lợi"

Phó Tư lệnh cảnh sát Australia cho rằng cơ hội tiếp cận vị trí chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine không thuận lợi.
Australia: Việc tiếp cận hiện trường MH17 rơi "không thuận lợi" ảnh 1Lực lượng ly khai tại hiện trường vụ rơi máy bay MH17 ở Ukraine. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, ngày 28/7, Phó Tư lệnh thường trực Cảnh sát Liên bang Australia Andrew Colvin cho biết cơ hội để cảnh sát nước này và Hà Lan tiếp cận vị trí chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine là không thuận lợi.

Phó Tư lệnh thường trực Cảnh sát Liên bang Australia Andrew Colvin nhận định nỗ lực này có thể phải mất vài ngày.

Hôm 27/7, một nhóm cảnh sát không vũ trang của Hà Lan và Australia đã buộc phải hủy kế hoạch tới địa điểm trên do các cuộc oanh tạc dữ dội làm rung chuyển những thị trấn sát khu vực máy bay bị rơi.

Ông Colvin cho biết hiện vẫn chưa rõ khi nào thì các nhóm nói trên mới có thể tiếp cận được vị trí máy bay rơi.

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop ngày 27/7 đã tới Kiev để đàm phán với Chính phủ Ukraine nhằm bảo đảm an toàn cho nhóm cảnh sát của nước này và Hà Lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục