Australia xem xét kế hoạch tái định cư người tị nạn

Australia có kế hoạch tổ chức tái định cư cho người tị nạn sang các nước đang phát triển trước làn sóng nhập cư ồ ạt vào nước này.
Truyền thông Australia ngày 18/7 cho biết chính phủ nước này có kế hoạch tổ chức tái định cư cho người tị nạn sang các nước đang phát triển, một phần trong những chính sách bảo vệ biên giới và lãnh thổ trước làn sóng nhập cư vào quốc gia Nam Thái Bình Dương này.

Theo kênh ABC, chính phủ của Thủ tướng Kevin Rudd đang xem xét hợp tác với Chính phủ Papua New Guinea về vấn đề tổ chức tái định cư cho người tị nạn tại quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương này.

Theo thỏa thuận, dự kiến Australia sẽ tập trung đầu tư về cơ sở hạ tầng giúp Papua New Guinea, tạo điều kiện ổn định cuộc sống cho những người tị nạn.

Chính quyền Australia cho biết mục đích của kế hoạch này là nhằm hạn chế làn sóng di cư không phải vì lý do tị nạn, đổ vào Australia từ nước láng giềng Indonesia trong thời gian gần đây, trong đó nhiều người đến từ Iran và Sri Lanka.

Cùng ngày, kênh ABC đưa tin Chính phủ Indonesia đã đồng ý với đề xuất của Thủ tướng Australia Kevin Rudd về việc siết chặt quy định về thị thực cho các du khách đến từ Iran, hiện được hưởng quy chế miễn thị thực tới quốc gia Đông Nam Á này.

Đề xuất này được đưa ra sau cuộc gặp mới đây giữa Thủ tướng Kevin Rudd và Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tại Jakarta khi ngày càng nhiều công dân Iran coi Indonesia là điểm trung chuyển để lên các thuyền trở người tị nạn bất hợp pháp sang Australia.

Mỗi năm, Chính phủ Australia cấp thị thực tị nạn cho khoảng 13.000 người theo các hiệp ước quốc tế. Số người đến Australia xin tị nạn đã gia tăng không ngừng trong năm nay và dự kiến sẽ vượt qua con số kỷ lục là 14.415 người của năm 2011-2012.

Theo kế hoạch, vấn đề di trú sẽ là một trong những chủ đề chính trong cuộc bầu cử liên bang vào trung tuần tháng Chín./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục