Australia xem xét yêu cầu của Mỹ bổ sung quân hỗ trợ cho Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne ngày 22/8 thông báo chính phủ liên bang sẽ "xem xét" bất cứ yêu cầu nào của Mỹ về việc bổ sung thêm quân cho Afghanistan.
Australia xem xét yêu cầu của Mỹ bổ sung quân hỗ trợ cho Afghanistan ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne ngày 22/8 thông báo chính phủ liên bang sẽ "xem xét" bất cứ yêu cầu nào của Mỹ về việc bổ sung thêm quân cho Afghanistan.

Đáp lại tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ "yêu cầu các đồng minh NATO và đối tác trên toàn cầu" bổ sung thêm quân, bà Payne nói rằng Australia đã đóng góp "đáng kể" và chính phủ của bà sẽ cân nhắc bất cứ yêu cầu chính thức nào.

[Chiến lược mới của Mỹ tại Afghanistan: Tập trung chống khủng bố]

Bà Payne nói thêm: "Chúng tôi sẽ xem xét tuyên bố của Tổng thống Mỹ, cân nhắc bất cứ kỳ vọng nào của các quốc gia đối tác và tham gia thảo luận với Mỹ về những vấn đề này."

Trong khi đó, ông Peter Jennings từ Viện Chính sách chiến lược Australia (ASPI) nói với hãng truyền thông News Corp rằng Australia chắc chắn sẽ là một trong những quốc gia mà ông Trump tìm kiếm sự hỗ trợ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục