Bà Clinton cảnh báo hiểm họa từ các thông tin thất thiệt

Cựu Ngoại trưởng Mỹ H.Clinton đã lên tiếng cảnh báo những hiểm họa từ việc truyền bá, phát tán thông tin thất thiệt, đồng thời nhấn mạnh thực trạng này cần được giải quyết để bảo vệ nền dân chủ Mỹ.
Bà Clinton cảnh báo hiểm họa từ các thông tin thất thiệt ảnh 1Bà Hillary Clinton. (Nguồn: EPA)

Ngày 8/12, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã lên tiếng cảnh báo những hiểm họa từ việc truyền bá và phát tán các thông tin thất thiệt, đồng thời nhấn mạnh thực trạng này cần được giải quyết để bảo vệ nền dân chủ Mỹ.

Phát biểu trước các giới chức lập pháp Mỹ tại Đồi Capitol khi tham dự buổi lễ tôn vinh Thượng nghị sĩ sắp mãn nhiệm Harry Reid - lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện, cựu Ngoại trưởng Clinton đã viện dẫn vụ một người đàn ông đã nổ súng tại một nhà hàng pizza để điều tra thông tin nữ chính khách này đang điều hành một đường dây tình dục trẻ em tại quán ăn này.

Bà nhấn mạnh sự việc trên là minh chứng rõ ràng cho thấy những thông tin thất thiệt có thể dẫn đến "những hậu quả ngoài đời thực,"đe dọa đến cuộc sống của người dân Mỹ.

Bà ví thực trạng phát tán những "thông tin vịt" tiêu cực như một "đại dịch" lan truyền khắp lĩnh vực truyền thông xã hội trong năm qua, đồng thời kêu gọi cần nhanh chóng giải quyết "mối nguy hiểm" này để bảo vệ nền dân chủ và cuộc sống của người dân.

Những thông tin thất thiệt cáo buộc cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Clinton cùng Giám đốc quản lý chiến dịch tranh cử John Podesta điều hành một đường dây tình dục trẻ em ở nhà hàng pizza Comet Ping Pong trên thực tế đã được lan truyền chóng mặt ngay trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử hôm 8/11.

Đến ngày 4/12 vừa qua, nghi can Edgar Maddison Welch, 28 tuổi và sống ở bang North Carolina, đã đến nhà hàng trên để "đích thân điều tra" thông tin trên. Sau khi bước vào nhà hàng, "vị khách không mời" này đã nổ súng vào một nhân viên nhưng người này may mắn đã thoát chết và báo cho cảnh sát. Welch sau đó đã bị cảnh sát nhanh chóng bắt giữ và bị buộc tội tấn công bằng vũ khí nguy hiểm.

Dù rất may không ai bị thương trong vụ nổ súng trên, song dư luận cho rằng vụ việc này đã làm dẫy lên mối lo ngại về mức độ nguy hiểm mới của việc phát tán các thông tin hay tin đồn thất thiệt qua mạng Internet và truyền thông xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục