Ba công nhân sản xuất bao bì tử vong vì ngạt khí độc

Ba công nhân của công ty Hiệp Phát ở Quy Nhơn, chuyên sản xuất giấy, bao bì đã bị tử vong sáng 20/8 do bị ngật khí độc khi làm việc.
Vào lúc 9 giờ ngày 20/8 đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiệm trọng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phát chuyên sản xuất giấy, bao bì cáctông trong Khu công nghiệp Phú Tài, thuộc khu vực 6, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (Bình Định), làm 3 công nhân tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, anh Huỳnh Chi (45 tuổi, trú xã Cát Thành, huyện Phù Cát, Bình Định), là công nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phát xuống bồn chứa bột giấy để lau chùi thì bị ngạt khí độc nên đã cố sức kêu cứu.

Hai công nhân khác đứng gần là Nguyễn Văn Nhàn (21 tuổi) và Hồ Minh Triều (25 tuổi), cùng trú xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ (Bình Định) nghe tiếng kêu đã nhảy xuống bồn chứa nhằm cứu anh Chi.

Đáng tiếc là không những không cứu được nạn nhân mà ngược lại, hai công nhân này cũng đã bị ngạt khí độc dẫn đến tử vong.

Công an thành phố Quy Nhơn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghệm tử thi các nạn nhân và đang khẩn trương điều tra vụ việc./.

Ly Kha (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục