Ba "đại gia" ôtô Nhật Bản cùng nghiên cứu công nghệ xe tự lái

Ba hãng xe lớn là Toyota, Nissan và Honda sẽ cùng tham gia với các công ty điện tử và Chính phủ Nhật Bản để giúp nước này lên tuyến đầu của công nghệ xe tự lái.
Ba "đại gia" ôtô Nhật Bản cùng nghiên cứu công nghệ xe tự lái ảnh 1Hãng xe hơi Toyota, Nhật Bản. (Nguồn: Getty Images)

Các quan chức và truyền thông Nhật Bản cho biết ba hãng xe lớn là Toyota, Nissan và Honda sẽ cùng tham gia với các công ty điện tử khổng lồ và chính phủ nước này trong một nỗ lực nhằm đưa Nhật Bản tiến lên tuyến đầu của công nghệ xe tự lái.

Nhật báo Nikkei cho hay Chính phủ Nhật Bản đã mời đại diện hãng Toyota, Nissan, Honda, Panasonic và Hitachi tham dự cuộc họp để đánh giá việc cùng phát triển các phụ tùng và công nghệ liên quan tới hệ thống tự lái.

Dự án này cũng sẽ có sự tham gia của trường Đại học Tokyo và Đại học Nagoya khi các viện nghiên cứu của hai trường này tiến hành phân tích các dữ liệu.

Trong bước đi đầu tiên, các hãng sản xuất phụ tùng ôtô sẽ chuẩn hóa phần mềm định vị tự điều khiển và các cảm biến có thể phát hiện vật cản trong khi lái để họ có thể cắt giảm chi phí sản xuất và phát triển. Công nghệ chung cho các kết nối liên lạc cũng sẽ được hướng tới nhằm tránh để xảy ra các vụ tai nạn.

Tờ Nikkei cho biết hiện các hãng sản xuất phụ tùng ôtô của Nhật Bản đang bị tụt lại phía sau so với hãng Bosch của Đức trong lĩnh vực sản xuất các bộ cảm biến khi mà Bosch cung cấp phụ tùng này cho các hãng sản xuất xe hơi Phương Tây và Nhật Bản.

Các khu vực công và tư nhân của Nhật Bản có thể đầu tư 10 tỷ yen (84 triệu USD) để xây dựng các đường chạy thử.

Nhật Bản quan ngại rằng nếu các công ty đối thủ của Mỹ và châu Âu đi đầu trong việc phát triển các tiêu chuẩn của phân khúc thị trường này thì các đối tác phía Nhật Bản có thể bị đặt vào tình thế bất lợi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục