Bà Hà Thị Khiết chúc mừng Giáo hội Phật giáo mùa Phật đản 2015

Bà Hà Thị Khiết trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể tăng ni, phật tử ở trong và ngoài nước đón một mùa Phật đản an vui.
Bà Hà Thị Khiết chúc mừng Giáo hội Phật giáo mùa Phật đản 2015 ảnh 1  Trưởng Ban Dân vận TW Hà Thị Khiết chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559 tại Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Nhân đại lễ Phật đản 2015 - Phật lịch 2559, chiều 25/5, bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đến chúc mừng các chư tôn đức giáo phẩm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bà Hà Thị Khiết trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể tăng ni, phật tử ở trong và ngoài nước đón một mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo vị; mọi Phật sự đem lại sự an vui cho xã hội và Phật pháp trường tồn.

Bà Hà Thị Khiết khẳng định lịch sử nước nhà đã ghi nhận, trong suốt chặng đường gần 2000 năm du nhập, tồn tại và phát triển ở Việt Nam, Phật giáo Việt Nam luôn là tôn giáo yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với đồng bào, với Tổ quốc.

Với phương châm hành động “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội,” từ khi thành lập đến nay, tăng, ni Phật tử Việt Nam ngoài hoạt động Phật sự, còn tích cực tham gia và vận động ủng hộ người nghèo, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, bão lụt, dịch bệnh; tổ chức nhiều hoạt động xã hội, thiện nguyện trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, mở các trung tâm khám chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân nhiễm HIV, người già cô đơn, trẻ em khuyết tật, mồ côi… đóng góp tích cực cho xã hội.

Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao kết quả phụng đạo yêu nước của tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời gian qua, góp phần cùng nhân dân cả nước thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Bà Hà Thị Khiết bày tỏ tin tưởng chư tôn đức, tăng ni và đồng bào Phật tử sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống "Hộ quốc an dân" của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ mới, h ưởng ứng và tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, góp phần thiết thực vào việc củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết sau gần 34 năm thành lập, qua 7 nhiệm kỳ Đại hội, đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố đã thành lập được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo. Lai Châu là tỉnh cuối cùng thành lập Ban trị sự Giáo hội vào tháng 2/2015.

Lễ Phật đản năm nay đúng vào dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi các cơ sở tự viện, các cấp Giáo hội tổ chức nhiều hơn nữa các khóa tu mùa Hè cho các thanh thiếu niên, nhi đồng, thu hút giới trẻ vào chùa tu tập, tạo một không gian văn hóa lành mạnh, để giáo dục hiếu đạo mẹ cha, kính thầy cô giáo, tu học để trở thành người hữu ích cho xã hội, cho đất nước./.  

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục