Ba hãng đề nghị sản xuất chiến đấu cơ F-18, F-16 và Gripen tại Ấn Độ

Hãng Boeing và Lockheed Martin của Mỹ cùng SAAB của Thụy Điển đã có đề nghị chi tiết lần lượt sản xuất máy bay F-18, F-16 và Gripen ở Ấn Độ theo sáng kiến “Make in India.”
Ba hãng đề nghị sản xuất chiến đấu cơ F-18, F-16 và Gripen tại Ấn Độ ảnh 1Máy bay tiêm kích Rafale. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mạng Tin tức quốc phòng của Ấn Độ ngày 9/10 đưa tin sau khi ký thỏa thuận mua 36 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp, Bộ Quốc phòng Ấn Độ lại đưa ra yêu cầu thông tin (RFI) đối với các hãng sản xuất máy bay toàn cầu, chính thức khởi động tiến trình lựa chọn một mẫu máy bay sẽ được sản xuất tại Ấn Độ theo hình thức chuyển giao công nghệ.

Các nguồn tin cho biết đề nghị về một loại máy bay một động cơ sản xuất tại Ấn Độ theo hình thức chuyển giao công nghệ được đưa ra trong tuần này đối với những nước có liên quan đến sản xuất máy bay chiến đấu.

Máy bay được lựa chọn này dự kiến sẽ thay cho phần lớn số máy bay MiG-21 đang hoạt động của Ấn Độ khi mà số máy bay này sẽ không được đưa vào sử dụng trong vài năm tới.

Hồi tháng trước, Ấn Độ và Pháp đã ký một thỏa thuận trị giá 7,87 tỷ euro để mua 36 máy bay đa năng Rafale.

Hãng Boeing và Lockheed Martin của Mỹ cùng SAAB của Thụy Điển đã có đề nghị chi tiết lần lượt sản xuất máy bay F-18, F-16 và Gripen ở Ấn Độ theo sáng kiến “Make in India” (Sản xuất tại Ấn Độ)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục