Bà Hillary Clinton cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

Bà Hillary Clinton cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ nhằm ngăn chặn quá trình các nước láng giềng của Moskva chuyển đổi dưới ảnh hưởng của EU và Mỹ
Bà Hillary Clinton cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ ảnh 1Ứng cử viên của đảng Dân chủ Hillary Clinton. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputnik đưa tin, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton cáo buộc Nga đã tìm cách can thiệp vào chiến dịch tranh cử ở Mỹ.

Trả lời phỏng vấn kênh CNN ngày 11/9, bà Clinton nói: "Khi ông Vladimir Putin trở lại giữ chức Tổng thống Nga vào năm 2012, theo tôi nghĩ, ông ấy đã trở lại với quan điểm ngăn chặn quá trình các nước láng giềng ở Trung Âu và Đông Âu cho đến Trung Á chuyển đổi dưới ảnh hưởng của Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ. Ông ấy đã cố gắng để ngăn chặn điều đó, can thiệp vào các cuộc bầu cử dân chủ, như ông ấy thậm chí đã cố gắng làm trong các cuộc bầu cử ở nước ta."

Đáp lại, Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov gọi những cáo buộc nhằm vào Moskva là "hoàn toàn vô căn cứ."

Theo ông, tuyên bố điều đó "không hề có cơ cở và cũng không bằng chứng được đưa ra."

Moskva đã nhiều lần phủ nhận tất cả những cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, diễn ra vào tháng 11 tới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố Moskva sẵn sàng làm việc với bất kỳ chính quyền nào ở Washington./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục