Ba Lan đề xuất thiết lập thị trường khí đốt chung của EU

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã đề xuất thiết lập một hệ thống mua bán khí đốt chung của Liên minh châu Âu (EU).
Ba Lan đề xuất thiết lập thị trường khí đốt chung của EU ảnh 1Hệ thống đường ống dẫn khí đốt gần Kiev, Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu trước cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 13/3, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã đề xuất thiết lập một hệ thống mua bán khí đốt chung của Liên minh châu Âu (EU).

Theo Thủ tướng Donald Tusk, một hệ thống như vậy cho phép mỗi nước trong 28 thành viên EU không phải phụ thuộc nhiều vào nguồn khí đốt từ Nga, từ đó tránh được việc Moskva sử dụng nguồn nhiên liệu này như hình thức để tạo sức ép đối với EU.

Nhà lãnh đạo Ba Lan cũng thông báo các hoạt động đầu tư, như xây dựng nhà máy khí đốt thiên nhiên hóa lỏng Swinoujscie hay hợp đồng dầu khí dài hạn với Qatar, sẽ góp phần làm đa dạng nguồn cung cấp khí đốt, dầu mỏ của Ba Lan nói riêng và các nước châu Âu nói chung.

 

Bên cạnh đề xuất trên, Ba Lan hiện đang phải tìm kiếm các nguồn năng lượng mới cả trong và ngoài nước (như khí đá phiến hay năng lượng hạt nhân). Ngoài ra, quốc gia Đông Âu này cũng cần nâng cao tỷ lệ sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, ngoài nguồn năng lượng than đá truyền thống chiếm hơn 93% trong tổng lượng tiêu thụ năng lượng của Ba Lan.

Nhu cầu thiết lập thị trường khí đốt chung của EU và những rủi ro chính trị nảy sinh do sự phụ thuộc vào nguồn khí đốt từ Nga là hai chủ đề chính được thảo luận trong cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Ba Lan và Đức./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục