Ba Lan hối thúc NATO tăng cường hiện diện tại Đông Âu

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz đã lên tiếng hối thúc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường sự hiện diện tại Đông Âu để đối phó mối đe dọa từ Nga.
Ba Lan hối thúc NATO tăng cường hiện diện tại Đông Âu ảnh 1Lực lượng lính dù Cộng hòa Séc trong một cuộc tập trận của NATO. (Nguồn: AFP)

Ngày 28/1, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz đã lên tiếng hối thúc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường sự hiện diện tại Đông Âu để đối phó mối đe dọa từ Nga.

Phát biểu trong cuộc gặp với người đồng cấp Đức Ursula von der Leyen tại Berlin, Bộ trưởng Macierewicz nói với Ba Lan việc tăng cường sườn phía Đông của NATO là một ưu tiên và sự gây hấn của Nga tại Ukraine là một vấn đề quan trọng.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Ba Lan đang chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh của NATO vào tháng 7 tới.

Ba Lan từng là quốc gia đi đầu trong việc đề nghị NATO duy trì sự hiện diện thường trực tại nước này, nhưng NATO lo ngại sẽ bị Nga cáo buộc phá vỡ các hiệp ước then chốt từng giúp chấm dứt Chiến tranh Lạnh.

Theo đó cấm NATO hiện diện lực lượng thường trực tại các căn cứ quân sự ở Đông Âu song vẫn cho phép liên minh này tiến hành các cuộc diễn tập quân sự và xoay vòng lực lượng trong khu vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục