Ba Lan hưởng 57 tỷ USD từ việc dân di cư đến nước khác

Tỷ lệ thất nghiệp giảm và nguồn vốn 57 tỷ USD là những "trái ngọt" mà Ba Lan được hưởng nhờ việc người dân nước này di cư tới nhiều quốc gia khác.
Ba Lan hưởng 57 tỷ USD từ việc dân di cư đến nước khác ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Tỷ lệ thất nghiệp giảm và nguồn vốn 57 tỷ USD là những "trái ngọt" mà nền kinh tế Ba Lan được hưởng nhờ việc người dân nước này di cư tới nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Đây cũng là những chi tiết trong thông báo của Viện nghiên cứu Phát triển khu vực Trung và Đông Âu (CEED) được đăng tải trên nhật báo Puls Biznesu của Ba Lan.

Theo CEED, Ba Lan hiện là một trong số các quốc gia Trung Âu có tỷ lệ dân di cư đến các nước khác cao nhất.

Cuối năm 2012, ước tính có 5,6 triệu người dân Trung và Đông Âu nhập cư vào "Liên minh châu Âu (EU) già," trong đó 1,8 triệu người là công dân Ba Lan.

CEED còn cho biết vào thời điểm Ba Lan gia nhập EU năm 2004, tỷ lệ thất nghiệp của người dân nước này cao tới 19%, song vào năm 2008, con số này đã giảm xuống chỉ còn 7,1%.

Theo nhật báo Puls Biznesu, Ngân hàng nhà nước Ba Lan ước tính hơn 10 năm qua, người dân Ba Lan làm việc tại nước ngoài đã gửi về "đất mẹ" khoảng 57 tỷ USD, trong đó 50 tỷ USD đến từ những kiều bào sinh sống tại các quốc gia thuộc EU.

Mặc dù vậy, báo cáo của CEED nhận định rằng những lợi ích nói trên sẽ giảm dần và cái giá phải trả cho việc người dân Ba Lan di cư sẽ ngày một tăng, chẳng hạn như tình trạng già hóa dân số, suy giảm lực lượng lao động hay gia tăng số lượng tội phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục