Ba Lan: Phải làm tất cả để ngăn chặn các nước khác rời khỏi EU

Ngày 24/6, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho rằng cần thực hiện các nỗ lực nhằm ngăn chặn những nước khác rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).
Ba Lan: Phải làm tất cả để ngăn chặn các nước khác rời khỏi EU ảnh 1Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 24/6, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho rằng cần thực hiện các nỗ lực nhằm ngăn chặn những nước khác rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu này được đưa ra sau khi người dân Anh bỏ phiếu ủng hộ rời khỏi EU-Brexit.

Trả lời báo giới, ông Duda nói rằng “ai đó cần làm mọi thứ để ngăn chặn các nước khác rời khỏi (EU),” đồng thời nhấn mạnh tới việc Warsaw muốn duy trì các mối quan hệ kinh tế và quốc phòng với Anh.

Bên cạnh đó, ông Duda cũng tái khẳng định đang tiếp tục làm việc về những giải pháp mang tính pháp lý nhằm giúp hàng trăm nghìn công dân Ba Lan đang phải chịu gánh nặng vay thế chấp bằng đồng franc của Thụy Sĩ.

Giá của đồng franc đã nhanh chóng tăng lên mức cao nhất so với đồng zloty của Ba Lan sau khi có kết quả chính thức từ cuộc trưng cầu dân ý ở Anh.

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli ngày 24/6 cho rằng việc phần lớn cử tri Anh ủng hộ rời khỏi Liên minh châu Âu (EU - Brexit) đánh dấu sự bắt đầu tan rã của liên minh này.

Trên trang mạng xã hội Twitter, Phó Thủ tướng Canikli viết: “Quá trình tan rã của EU đã bắt đầu. Anh là nước đầu tiên rời bỏ con tàu (EU) này.”

Chiến dịch Brexit cùng với sự gia tăng quyền theo chủ nghĩa dân túy của châu Âu đã làm giảm hơn nữa hy vọng của Ankara về tiến trình gia nhập EU vốn bị trì hoãn hàng chục năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục