Ba Lan sẽ xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa của riêng mình

Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Bartosz Kovnatsky tuyên bố trong 10 năm tới, nước này sẽ xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa riêng dựa trên hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ.
Ba Lan sẽ xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa của riêng mình ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Sputnik, trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình TVN24 mới đây, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Bartosz Kovnatsky tuyên bố trong 10 năm tới, nước này sẽ xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa riêng dựa trên hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ.

Thứ trưởng Kovnatsky nói: "Hiện nay chúng ta chưa được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa. Nhưng trong thời hạn 10 năm, chúng tôi sẽ có một hệ thống phòng thủ tên lửa có hiệu quả."

Ngoài ra, quan chức này khẳng định Ba Lan đã phân bổ 30 tỷ zlotys (hơn 7,5 tỷ USD) cho việc mua hệ thống Patriot và số tiền này đã được đảm bảo trong ngân sách.

[Ba Lan và Mỹ ký thỏa thuận về hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot]

Tuần trước, trong chuyến thăm Ba Lan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một thỏa thuận cung cấp hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Ba Lan.

Ông Macierewicz cũng cho biết hoạt động chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot sẽ bắt đầu trong năm 2022 và các hệ thống này dự kiến sẵn sàng hoạt động trong năm 2023./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục