Ba Lan: Tỷ lệ ủng hộ hai ứng cử viên ngang nhau

Hai ứng cử viên tổng thống Ba Lan có tỷ lệ cử tri ủng hộ ngang nhau theo kết quả cuộc thăm dò dư luận qua điện thoại tại nước này.
Hai ứng cử viên tổng thống Ba Lan là ông Jaroslaw Kaczynski và ông Bronislaw Komorowski đều có tỷ lệ cử tri ủng hộ ngang nhau theo kết quả cuộc thăm dò dư luận qua điện thoại do hãng GFK Polonia thực hiện tại nước này.

Cuộc thăm dò được thực hiện ba ngày trước khi cuộc bầu cử tổng thống vòng hai dự kiến diễn ra vào ngày 4/7, cho thấy ứng cử viên đối lập, ông Jaroslaw Kaczynski, người anh em song sinh của cố Tổng thống Lech Kaczynski, Chủ tịch đảng Luật pháp và Công lý, được 45% số ý kiến ủng hộ, tỷ lệ ngang với Chủ tịch Quốc hội kiêm quyền Tổng thống Bronislaw Komorowski, người đứng đầu đảng Cương lĩnh Công dân.

Trong khi đó, có 10% số người được hỏi ý kiến chưa đưa ra quyết định, song họ cho rằng ông Kaczynski sẽ có cơ hội lớn hơn trong cuộc chạy đua giành chức Tổng thống Ba Lan.

Vào ngày 4/7 tới, người dân Ba Lan sẽ phải lựa chọn giữa hai ứng cử viên bảo thủ có quan điểm trái ngược nhau về cải cách thị trường, về đồng euro và vị trí của Ba Lan trong Liên minh châu Âu.

Trong vòng 1 của cuộc bầu cử tổng thống, ông Komorowski đã giành được 41,54% số phiếu bầu, còn ông Jaroslaw Kaczynski đứng thứ hai với 36,5%.

Kết quả những cuộc thăm dò khác trước đó đều cho thấy ông Komorowski luôn dẫn điểm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục