Bà Merkel hoãn thông báo về vận mệnh chính trị sang năm 2017

Theo báo Tấm gương (Spiegel) ngày 27/8, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã phải lần thứ hai hoãn kế hoạch thông báo về việc có tiếp tục tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử năm 2017 hay không.
Bà Merkel hoãn thông báo về vận mệnh chính trị sang năm 2017 ảnh 1Thủ tướng Đức Merkel. (Nguồn: smh.com.au)

Theo báo Tấm gương (Spiegel) ngày 27/8, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã phải lần thứ hai hoãn kế hoạch thông báo về việc có tiếp tục tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử năm 2017 hay không.

Báo trên dẫn các nguồn thạo tin trong đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) cho biết, bà Merkel muốn lùi thời điểm thông báo quyết định về việc ra ứng cử chức Thủ tướng cho cuộc tổng tuyển cử sang mùa Xuân năm 2017. Lý do của việc trì hoãn này là do ông Horst Seehofer - Chủ tịch đảng Liên minh Xã hội cơ đốc giáo (CSU), đảng kết nghĩa chị em của CDU ở cấp liên bang, muốn đợi tới thời điểm đầu năm 2017 mới đưa ra quyết định có tiếp tục ủng hộ bà Merkel tái tranh cử hay không.

Đây là lần thứ hai bà Merkel phải hoãn việc thông báo kế hoạch tái tranh cử. Ban đầu, nhà lãnh đạo Đức dự định đưa ra thông báo về ý định của mình vào mùa Xuân năm 2016. Tuy nhiên, bà chưa thể thực hiện được kế hoạch do phải xử lý cuộc khủng hoảng người di cư cũng như vấp phải bất đồng gay gắt với đảng CSU về chính sách giải quyết người tị nạn.

Sau đó, bà đã lùi thời điểm thông báo tới mùa Thu năm nay. Tuy nhiên, vào tháng 12 tới, CDU sẽ tiến hành đại hội đảng toàn quốc tại thành phố Essen và nữ Thủ tướng Đức cũng muốn Đại hội sẽ tiếp tục bầu bà làm Chủ tịch đảng này thêm 2 năm nữa. Sau khi hội tụ được hai yếu tố trên, bà Merkel sẽ chính thức thông báo ý định đại diện cho liên đảng bảo thủ ra tái tranh cử chức Thủ tướng.

Bà Merkel làm Thủ tướng Đức liên tiếp từ năm 2005 đến nay và hiện là nữ Thủ tướng cầm quyền lâu nhất ở châu Âu. Nếu tái đắc cử Thủ tướng Đức vào năm tới, bà Merkel có thể bắt kịp mốc 16 năm cầm quyền của cựu Thủ tướng Helmut Kohl./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục