Bà Merkel: Không chỉ Ukraine mà Nga cũng nên ngả về EU

Bà Merkel cho rằng Ukraine hiện nay cần những chính trị gia hòa giải, những người không còn coi Nga hay Liên minh châu Âu (EU) là đối thủ.
Bà Merkel: Không chỉ Ukraine mà Nga cũng nên ngả về EU ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo báo Đức, Tấm gương hàng ngày, khi tới thăm trường công lập châu Âu Robert-Jungk ở Berlin ngày 31/3, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Bộ trưởng Tài chính Wolfgang Schäuble đã tìm kiếm những ngôn từ đơn giản nhất để nói chuyện với học sinh về cuộc xung đột phức tạp hiện nay giữa Nga và Ukraine.

Bà Merkel cho rằng Ukraine hiện nay cần những chính trị gia hòa giải, những người không còn coi Nga hay Liên minh châu Âu (EU) là đối thủ. Tuy nhiên, theo bà Merkel, Nga hiện vẫn còn nặng tư tưởng rằng Ukraine sẽ thuộc Nga hay EU. Bà cho rằng "cần vượt qua sự khác biệt này" và điều hợp lý nhất hiện nay là không chỉ có Ukraine mà ngay cả Nga cũng nên ngả về EU.

Trong khi đó, ông Schäuble ví cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine giống như trường hợp nước Czechoslovakia (Tiệp khắc) vốn bị quân phátxít Đức sáp nhập một phần lãnh thổ năm 1938.

Ông Schäuble ví von rằng khi Chính phủ lâm thời Ukraine không còn khả năng thanh toán thì những nhóm vũ trang nào đó sẽ giành quyền lực trong khi Moskva không thể chấp nhận việc có những nhân vật phátxít trong Chính phủ Ukraine, đe dọa công dân Nga. Moskva khi đó sẽ tuyên bố triển khai lực lượmg để bảo vệ người Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục