Bà Merkel lên tiếng sau khi Mỹ dọa áp thuế các dòng xe ôtô của Đức

Bà Merkel lên tiếng sau khi Mỹ đe dọa áp thuế các dòng xe ôtô của Đức

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thể hiện rõ lập trường của Berlin phản đối mọi hành động đơn phương nhằm đánh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu của nước này.
Bà Merkel lên tiếng sau khi Mỹ đe dọa áp thuế các dòng xe ôtô của Đức ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trước việc Mỹ đe dọa áp thuế đối với các loại ôtô của Đức xuất sang thị trường Mỹ, ngày 6/2, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thể hiện rõ lập trường của Berlin phản đối mọi hành động đơn phương nhằm đánh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu của nước này.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Berlin, Thủ tướng Merkel cho biết Đức đang chờ xem hành động của chính quyền Mỹ để đưa ra quyết định đáp trả các biện pháp bảo hộ.

Bà tái khẳng định quan điểm ủng hộ các thỏa thuận thương mại song phương và đa phương, đồng thời nhấn mạnh rằng thế giới vượt qua được cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2009 là nhờ có sự phối hợp hành động trong Nhóm các nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Nhà lãnh đạo này cũng nêu rõ Mỹ là nước đối tác thương mại quan trọng nhất của Đức và Berlin mong muốn duy trì mối quan hệ thương mại gần gũi với Washington.

Theo bà, củng cố sự tương đồng giữa hai bên trong mọi lĩnh vực, từ hợp tác tình báo đến an ninh quốc phòng là nhằm phục vụ lợi ích của Đức.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo các nhà sản xuất xe hơi của Đức rằng Mỹ sẽ áp thuế 35% đối với các loại xe nhập khẩu vào thị trường Mỹ.

Các cố vấn thương mại hàng đầu của Washington cáo buộc Berlin lợi dụng việc đồng euro có giá trị thấp để chiếm ưu thế tại thị trường Mỹ và nhiều nước đối tác trong Liên minh châu Âu (EU)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục