Bà Merkel và ông Hollande lên án cáo buộc của ông Erdogan

Bà Merkel và ông Hollande lên án cáo buộc của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merke đã lên án việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cáo buộc Đức và Hà Lan hành động như thể "phát xít" là không thể chấp nhận được.
Bà Merkel và ông Hollande lên án cáo buộc của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande

Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 16/3 đã lên án việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cáo buộc Đức và Hà Lan hành động như thể "phát xít" là điều không thể chấp nhận được.

Thông cáo chung của hai nhà lãnh đạo Pháp-Đức có đoạn: "cân nhắc so sánh với chủ nghĩa Phát xít cùng những phát biểu mang tính tấn công nhắm vào nước Đức cũng như các quốc gia thành viên EU khác là điều không thể chấp nhận được."

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cũng đã đáp trả và cáo buộc Tòa án Công lý châu Âu phát động chiến dịch chống Hồi giáo khi ra phán quyết cấm mặc trang phục có biểu tượng chính trị và tôn giáo, trong đó có cả khăn trùm đầu của người theo đạo ​Hồi.

Hiện quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan đang căng thẳng sau khi Amsterdam không cho phép Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ có cuộc míttinh với người gốc Thổ để kêu gọi sự ủng hộ cho việc cải cách hiến pháp ở nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục