Bà Najla Boudin Ramdan trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Tunisia

Bà Najla Boudin Ramdan đã trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Tunisia sau khi được Tổng thống Kais Saied bổ nhiệm vào vị trí quan trọng này.
Bà Najla Boudin Ramdan trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Tunisia ảnh 1Tổng thống Kais Saied và bà Najla Boudin Ramdan. (Nguồn: alarabiya.net)

Văn phòng Tổng thống Tunisia ngày 29/9 thông báo Tổng thống Kais Saied đã bổ nhiệm bà Najla Boudin Ramdan làm Thủ tướng nước này.

Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử Tunisia, một phụ nữ trở thành Thủ tướng. 

Kể từ tháng 1, Tunisia đã rơi vào bế tắc chính trị trong bối cảnh bất đồng giữa Tổng thống Saied và Thủ tướng Hisham al-Mashishi về một cuộc cải tổ chính phủ.

[Tổng thống Tunisia tuyên bố chuẩn bị sửa đổi hiến pháp]

Đất nước này cũng đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế, trong khi số ca mắc COVID-19 tăng nhanh giữa lúc có cảnh báo về khả năng sụp đổ của hệ thống chăm sóc y tế. 

Mới đây nhất, ngày 25/7, Tổng thống Saied đã giải tán chính phủ của Thủ tướng Mechichi và đình chỉ hoạt động của quốc hội.

Một ngày sau đó, Tổng thống Saied đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Ibrahim Bartaji và quyền Bộ trưởng Tư pháp Hasna Ben Slimane./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục